Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 > Bài 6: Biết ơn (trang 15 Giải BT GDCD 6)

Bài 6: Biết ơn (trang 15 Giải BT GDCD 6)

a) Tại sao chị Hồng không quên người thầy giáo cũ dù đã hơn 20 năm?

Trả lời:

Đã hơn 20 năm rồi, Hồng vẫn không thể nào quên được thầy giáo cũ, bởi vì, những ngày đầu tiên đi học, Hồng viết bằng tay trái nên thầy giáo Phan đã cầm tay phải của Hồng và hướng dẫn Hồng tập viết, thầy đã khuyên nhủ Hồng rất điều. Dù đã 20 năm nhưng Hồng vẫn luôn nhớ và trân trọng những lời chỉ bảo của Thầy.

b) Chị Hồng đã có các việc làm và ý định gì để bày tỏ lòng biết ơn thầy Phan

Trả lời:

Mặc dù phải xa thầy Phan đã lâu, nhưng tình cảm sâu sắc và chị Hồng dành cho thầy đã thôi thúc chị viết thư gửi đến thầy, lưu lại quyển vở tập viết mà trước thầy dạy. Chị có ý định muốn về thăm thầy để thể hiện lòng biết ơn đến sự chăm sóc và dạy dỗ của thầy.

Bài 6: Biết ơn

a) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với các việc làm đã thể hiện được sự biết ơn:

1) Lan cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ được vui lòng.
2) Trước đây, ông An đã được ông Bình giúp đỡ vốn làm ăn và dạy cách làm nghề truyền thống nên ông An đã vượt qua cảnh đói nghèo, trở thành người giàu có. Bây giờ gặp lại ông Bình, ông An có vẻ lẩn tránh.
3) Vào dịp Tết Nguyên đán, bạn Dũng đi thăm mộ ông bà nội, ông bà ngoại cùng bố mẹ.

Trả lời:

Đánh dấu X vào các câu 1 và 3

b) Em hãy kể lại các việc làm của em hoặc của người khác đã thể hiện sự biết ơn.

Trả lời:

- Đặt vòng hoa và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 27/7.

- Hè đến, em về quê thăm bà nội và đã đo ra mộ thắp hương cho ông nội.

- Em cùng các bạn hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa theo cách quyên góp tiền ủng hộ những bạn con thương binh liệt sĩ, hay bạn có hoàn cảnh khó khăn

- Dành nhiều điểm 8,9 và 10 để tặng thầy giáo, cô giáo nhân dịp nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thăm thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình vào dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

c) Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em dự định sẽ làm gì để thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình?

Trả lời:

- Chăm chỉ học bài và làm bài tập để nhận được nhiều điểm 9,10 để dành tặng thầy giáo, cô giáo.

- Cùng các bạn đi thăm và tặng hoa cho thầy cô giáo đã dạy và đang dạy mình.