Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 > Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập (trang 39 Giải BT GDCD 6)

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập (trang 39 Giải BT GDCD 6)

a) Cuộc sống tại huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào?

Trả lời:

- Là một quần đảo hoang vắng.

- Rừng cây đã bị chặt, đồng ruộng thiếu nước và bị bỏ hoang.

- Trình độ dân trí vẫn còn thấp, trẻ em không được đi học vẫn còn nhiều.

b) Điều đặc biệt trong những đổi thay ở huyện đảo Cô Tô ngày nay là gì?

Trả lời:

Điểm thay đổi đặc biệt nhất là tất cả trẻ em trong huyện đến tuổi đi học đều được cắp sách đến trường.

c) Nhà trường, xã hội và gia đình đã làm gì để tất cả trẻ em đều được đến trường học tập?

Trả lời:

- Thành lập Hội khuyến học huyện

- Lập ban đại diện phụ huynh từng trường để vận động trẻ em đến trường

- Có chính sách hỗ trợ cho con em của những người thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa.

- Thầy cô giáo đã tình nguyện ở lại đảo để dạy học lâu dài

- Xây dựng được nhiều ngôi trường khang trang.

d) Đối với mỗi người, việc học tập quan trọng như thế nào?

Trả lời:

Việc học tập đối với mỗi người là điều vô cùng quan trọng vì có học tập thì chúng ta mới có hiểu biết, có kiến thức, được phát triển một cách toàn diện, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

a) Em hãy kể các hình thức học tập mà em được biết (học tại trường, lớp; tự học; vừa học vừa làm; học tại các lớp học tình thương v. v... ).

Trả lời:

- Học ở lớp, ở trường...

- Học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Học tại trường vừa học vừa làm;

- Tự học qua bạn bè, sách báo, vô tuyến;

- Học tại lớp học tình thương.

b) Em hãy nêu 1 số tấm gương vượt khó, có ý thức vươn lên trong học tập?

Trả lời:

Có thể kể một số tấm gương về vượt khó, vươn lên trong học tập như một số bạn trong lớp của em, hoặc các tấm gương mà em biết thông qua đọc sách báo, tạp chí hay được bố, mẹ, thầy cô giáo kể.

c) Những trẻ em bị khuyết tật như khiếm thính, khiếm thị, tàn tật... và những trẻ em lang thang cơ nhỡ, có quyền và nghĩa vụ học tập không? Những trẻ em đó sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào?

Trả lời:

- Những trẻ em bị khuyết tật như tàn tật, khiếm thị, khiếu thính và trẻ em lang thang cơ nhỡ đều có quyền và nghĩa vụ học tập.

- Những trẻ em đó sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình dưới nhiều hình thức:

+ Trẻ khuyết tật có thể đi học ở trường do Nhà nước hay những tổ chức xã hội dành riêng cho họ, như: Trường cho trẻ em câm điếc Xã Đàn, Trường cho trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu, ... Tỉnh nào cũng có những lớp học tình thương dành riêng cho trẻ khuyết tật.

+ Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

Ngày phải đi làm, tối học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Học tại trung tâm vừa học vừa làm.

Tự học thông qua sách báo, bạn bè...

Học tại các lớp học tình thương do các thầy cô giáo và thanh niên tình nguyện dạy.

d) Nam là 1 học sinh chăm ngoan. Nhà em nghèo lắm, sau Nam còn có 2 em nhỏ. Đang học lớp 6 thì mẹ qua đời, còn bố thì vì đau ốm nên qua đời. Nam có thể phải nghỉ học ở nhà để làm việc giúp bố và nuôi các em.

Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó, em sẽ giải quyết những khó khăn đó như thế nào?

Trả lời:

Nếu trong hoàn cảnh của Nam, em sẽ chấp nhận nghỉ học để dành thời gian làm việc giúp đỡ bố và nuôi các em. Em sẽ dành thời gian rảnh rỗi để tranh thủ học. Ban ngày em sẽ đi làm các công việc để kiếm sống, ban đêm em sẽ đến học ở những lớp học tình thương để tiếp tục việc học tập của mình.

đ) Theo em, các biểu hiện trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập dưới đây là sai hay đúng? Tại sao?

- Chí chăm chú vào việc học tập, ngoài ra không làm bất cứ việc gì.

- Chỉ học ở trên lớp, thời gian còn lại thì thoải mái vui chơi.

- Ngoài giờ học trên lớp, có kế hoạch tự học tại nhà, làm việc giúp đỡ cha mẹ, vui chơi giải trí và rèn luyện thân thể?

Trả lời:

- Ý thức thứ nhất và thứ hai là sai.

- Ý thứ 3 là đúng: Ngoài giờ học tên lớp, có thời gian cần tự học ở nhà, lao động giúp đỡ bố mẹ, vui chơi giải trí và rèn luyện thể thao.

Có nghĩa là bản thân cần phải biết cân đôi giữa công việc học tập và các nhiệm vụ khác, phải say mê, kiên trì và biết tự học, cần phải có phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả. Tuy nhiên chỉ học trên lớp thôi là chưa đủ mà cần phải học cả ở nhà, ngoài học tập thì còn phải biết giúp đỡ cha mẹ làm các công việc vừa sức mình, tham gia những hoạt động vui chơi giải trí và rèn luyện thể dục để tinh thần vui vẻ và có sức tốt.

e) Hãy sưu tầm các câu tục ngữ, danh ngôn, ca dao nói về học tập.

Trả lời:

“Học, học nữa, học mãi”

(Lê nin)

“Những điều chúng ta biết chỉ là 1 giọt nước.

Những điều chúng ta chưa biết là cả 1 đại dương. "

(I. Niutơn)

“Kiến thức là chiếc chìa khóa vạn năng mở tất cả các cửa”

(A-Phơ-răng-xơ)