Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 > Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông (trang 36 Giải BT GDCD 6)

Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông (trang 36 Giải BT GDCD 6)

a) Em hãy quan sát bảng thống kê sau đó đưa ra nhận xét về tình hình tai nạn giao thông, mức độ thiệt hại về người do các vụ tai nạn gây ra?

Trả lời:

Qua bảng thống kê bài cho, ta sẽ thấy được số vụ tai nạn giao thông có số người bị thương và tử vong đang có dấu hiệu ngày một tăng, gây thiệt hại cả về người và tài sản lên đến hàng chục tỉ đồng.

b) Em hãy nêu các nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Hãy cho biết nguyên nhân nào là phổ biến nhất?

Trả lời:

- Nguyên nhân dẫn tới tình trạng có nhiều vụ tai nạn giao thông nhiều:

+ Hệ thống đường bộ chưa thể đáp ứng được yêu cầu đi lại của người dân.

+ Phương tiện thô sơ và cơ giới trong mấy năm gần đây đã tăng nhanh và tập trung tại nhiều thành phố lớn.

+ Thiết bị cầu đường đã bị xuống cấp, giao cắt mặt bằng với nhiều đường đô thị, đường bộ, dễ gây tai nạn.

+ Quản lý của Nhà nước về giao thông còn có những hạn chế

+ Nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là do ý thức của con người: không tuân thủ luật pháp hoặc không tuân thủ các quy định trật tự an toàn giao thông (, phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép đi hàng 3, hàng 4, đi không đúng chiều đường và làn đường và quy định, bám nhảy tàu xe... )

c) Làm thế nào để tránh và hạn chế được tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đường?

Trả lời:

- Phải học tập và tìm hiểu các quy định về trật tự an toàn giao thông.

- Tự giác tuân theo các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông

- Chống đối, coi thường hoặc cố tình vi phạm các quy định và pháp luật về đi đường.

a) Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh dưới đây

Giải bài tập Giáo dục công dân 6 | Để học tốt Giáo dục công dân 6

Trả lời:

- Chăn, dắt thả trâu bò trên đường sắt: vi phạm quy định về an toàn đường sắt.

- Đi xe đạp dàn hàng 3 dàn hàng ngang vi phạm quy định về quy định đi đường của người đi xe đạp.

b) Trong các biển báo giao thông sau đây:

Giải bài tập Giáo dục công dân 6 | Để học tốt Giáo dục công dân 6

- Biển báo nào cho phép người đi bộ được đi?

- Biển báo nào cho phép người đi xe đạp được đi?

Trả lời:

- Biển báo 305 và 423b cho phép người đi bộ được đi.

- Biển báo 304 cho phép người đi xe đạp được đi.

c) Hãy tìm hiểu các quy định về tránh nhau và vượt nhau trên đường.

Trả lời:

- Xe xin vượt phải có tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong khu đông dân cư và khu đô thị từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được phép báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi quan sát thấy không có chướng ngại vật phía trước, không có phương tiện nào chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về phía bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện phía trước cần phải giảm tốc độ, đi sát về lề đường bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi nào xe phía sau đã vượt qua, không được gây trở ngại cho xe xin vượt.

- Khi vượt, các xe cần phải vượt bên phía bên trái, trừ các trường sau đây thì được phép vượt bên phải:

+ Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.

+ Khi xe có điện đang chạy ở giữa đường.

+ Khi có xe chuyên dụng đang làm công việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

- Cấm vượt xe khi có một trong các trường hợp dưới đây:

+ Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 điều này.

+ Trên cầu hẹp có một làn xe.

+ Dưới gầm cầu vượt hay đầu dốc, đường vòng và các vị trí khác có tầm nhìn hạn chế.

+ Nơi có các đường giao nhau, đường sắt giao cắt với đường bộ.

+ Khi đường không bảo đảm được điều kiện thời tiết hoặc an toàn cho việc vượt.

+ Xe được ưu tiên đang bật tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ

d) Hãy đưa ra nhận xét về tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở và nêu những việc mà em có thể làm để góp phần vào việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trả lời:

Nơi em sống vẫn còn tồn tại một số vấn đề vi phạm trật tự giao thông như sau đây:

- Vượt đèn vàng, đèn đỏ;

- Không đội mũ bảo hiểm;

- Chở quá số người qui định;

- Đi lên lề đường....

Từ đó, để đảm bảo chấp các luật lệ giao thông, em tự hứa rằng sẽ chấp hành luật lệ giao thông đúng quy định, không đi dàn hàng ba, hàng bốn trên đường, khi có đèn đỏ thì phải dừng lại, tuyên truyền đến bạn bè và người dân cần thực hiện tốt an toàn khi tham gia giao thông.

đ) Hãy tự liên hệ xem bản thân đã thực hiện đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông chưa. Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.

Trả lời:

Em tự nhận thấy đã chấp hành khá tốt những luật lệ giao thông đã đề ra.