Trang chủ > Lớp 6 > Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 (có đáp án) > Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 6 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1) - Ngữ Văn Lớp 6

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 6 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1) - Ngữ Văn Lớp 6

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề bài: Kể về việc tốt mà em đã làm.
Đáp án và thang điểm
A. Mở bài: (0,5 điểm)
- Giới thiệu một việc tốt mà em đã làm: giúp đỡ một bà cụ đi qua đường.
- Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào? (Làm việc tốt chắc chắn sẽ khiến cho cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh cảm thấy vui lòng).
B. Thân bài: (9 điểm)
– Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
+ Thời gian: vào một buổi sáng sớm, hôm ấy tôi thức dậy muộn nên vội vàng chạy thật nhanh để đến trường.
+ Địa điểm: Trên đường đến trường, Phố phường đông đúc tấp nập, xe cộ đi lại nườm nượp. tôi nhìn thấy một bà lão đang loay hoay muốn băng qua đường. Bà lão rụt rè, lo sợ, bà không dám băng qua.
- Diễn biến câu chuyện:
+ Tôi đắn đo suy nghĩ một chút: một là giúp bà lão qua đường, hai là bị trễ giờ học. Tôi buộc phải lựa chọn một trong hai.
+ Cuối cùng tôi quyết định giúp bà lão băng qua dường dù biết rằng mình có thể sẽ bị trễ giờ học.
+ Tôi chạy tới gần bà và hỏi thăm, bà có sao không?
+ Bà lão trả lời là bà muốn sang bên kia đường nhưng vì sợ xe đi lại nhiều quá nên không dám.
+ Tôi đưa ra nhã ý giúp bà băng qua đường. Bà vui vẻ nhận lời.
+ Một tay tôi cầm lấy tay bà. Bàn tay ấm áp, run run của bà cũng giống như bà của tôi vậy. Tay còn lại của tôi giơ cao ra hiệu qua đường để các chú tài xế nhìn thấy mà nhường cho bà cháu chúng tôi.
- Tâm trạng sau khi làm được việc tốt: trong lòng tôi cảm thấy rất phấn khởi và tự hào.
- Tâm trạng của người được giúp đỡ: Bà lão cũng rất vui, hài lòng và cảm động. Bà hỏi tên tuổi của tôi, tôi học trường nào. Tôi nói, tôi phải tới trường ngay nếu không sẽ bị trễ giờ.
- Tôi tới trường vừa kịp lúc chuông reo.
- Về nhà, tôi háo hức kể cho ba mẹ nghe sự việc khi sáng. Ba mẹ tôi khen tôi là một đứa trẻ ngoan và tự hào về tôi vì đã biết giúp đỡ người lớn tuổi.
C. Kết bài: (0,5 điểm)
- Suy nghĩ của bản thân sau khi làm việc tốt đó: đó là một việc nhỏ nên làm.
- Lời hứa bản thân: sẽ cố gắng làm được nhiều việc tốt hơn nữa để khiến cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh vui lòng.