Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Khoa học 4 > Bài 62: Động vật cần gì để sống ? (trang 124 Khoa học 4)

Bài 62: Động vật cần gì để sống ? (trang 124 Khoa học 4)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 62 trang 124:

- Mỗi con chuột trong các hình dưới đây sống trong các điều kiện nào?

- Kể ra các yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần thiếu cho sự sống của các chuột trong các hình.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Trả lời

- Hình 1: Sống trong điều kiện có ánh sáng, nước uống, không khí nhưng thiếu thức ăn.

- Hình 2: Sống trong điều kiện có ánh sáng, thức ăn, không khí nhưng thiếu nước uống.

- Hình 3: Sống trong điều kiện có ánh sáng, thức ăn, nước uống và không khí. Đầy đủ điều kiện sống.

- Hình 4: Sống trong điều kiện có thức ăn, nước uống và ánh sáng nhưng thiếu không khí.

- Hình 5: Sống trong điều kiện có thức ăn, nước uống và không khí nhưng thiếu ánh sáng.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 62 trang 125:

- Dự đoán xem con chuột trong hộp nào trong các hình trên sẽ chết trước? Tại sao? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào?

- Kể ra các yếu tố cần để một con vật cần để sống và phát triển bình thường.

Trả lời

- Con chuột trong hộp 4 sẽ chết đầu tiên vì nó thiếu không khí. Con chuột trong hộp thứ 2 sẽ chết thứ hai và con thứ 4 (thiếu nước), rồi đến con chuột thứ 1 (thiếu thức ăn), con chuột thứ 5 sẽ sống nhưng sức đề kháng kém, con chuột thứ 3 phát triển bình thường.

- Để một con vật sống và phát triển bình thường ta cần phải có ít nhất bốn yếu tố: Nước, không khí, ánh sáng và thức ăn.