Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Khoa học 4 > Bài 37: Tại sao có gió ? (trang 74 Khoa học 4)

Bài 37: Tại sao có gió ? (trang 74 Khoa học 4)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 37 trang 74: Nhờ đâu mà lá cây lay động, diều bay?

Trả lời

Lá cây lay động và diều có thể bay đó là do sự tác động của gió.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 37 trang 74: Hãy giải thích vì sao chong chóng quay.

Trả lời

Chong chóng quay là vì có gió. Gió mạnh thì các cánh của chong chóng sẽ quay nhanh, gió yếu thì chong chóng sẽ quay chậm, nếu không có gió thì chúng ta phải chạy thì chong chóng mới quay.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 37 trang 74: Chuẩn bị các dụng cụ như hình 4.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Đặt một cây nến đang cháy ở dưới ống A. Đặt vài mẩu hương cháy đã tắt lửa nhưng vẫn còn bốc khói vào bên dưới ống B.

Hỏi phần nào của hộp có không khí nóng, phần nào của hộp có không khí lạnh? Vì sao?

Quan sát hướng của làn khói. Khói bay ra ngoài qua ống nào?

Trả lời

- Phần trong ống A có không khí nóng vì chỉ có 1 ngọn nến đang cháy ở bên dưới.

- Phần trong ống B có dòng không khí lạnh.

- Khói từ cây hương sẽ bay vào ống nghiệm A.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 37 trang 75: Hãy giải thích tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền lại thổi ra biển.

Trả lời

- Không khí có sự chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng. Ban ngày đất liền nóng hơn ở ngoài biển nên không khí từ nơi lạnh (biển) sẽ chuyển động đến nơi nóng (đất liền).

- Do đất nguội đi nhanh hơn nước nên đến ban đêm (khi không còn ánh sáng mặt trời) không khí sẽ chuyển động ngược lại từ đất liền ra phía biển.