Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Khoa học 4 > Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt (trang 98 Khoa học 4)

Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt (trang 98 Khoa học 4)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 49 trang 98:

- Tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào ánh lửa hàn hoặc Mặt Trời?


Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

- Nêu các trường hợp khác về ánh sáng quá mạnh không nên để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

Trả lời

- Chúng ta không nên nhìn thẳng vào Mặt Trời hoặc ánh lửa hàn do đó là các nguồn sáng phát ra ánh sáng rất mạnh gây hại cho mắt.

- Ánh sáng của đèn pha, tia chớp, ánh sáng từ đèn pin, …

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 49 trang 98: Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra, chúng ta nên và không nên làm gì?

Trả lời

Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh:

- Ta nên: Tránh tiếp xúc với ánh sáng nếu không cần thiết, nếu bắt buộc thì phải sử dụng các công cụ đặc chủng cho phù hợp (kính dâm, mặt nạ, kính viễn vọng,.. ).

- Ta không nên: Chiếu nguồn sáng phát ra ánh sáng mạn (đèn pin, đèn pha, …) vào mắt người khác.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 49 trang 99: Trường hợp nào dưới đây cần tránh để không gây hại cho mắt?

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Trả lời

- Hình 5: Ngồi đúng tư thế, ánh sáng vừa đủ không gây hại cho mắt.

- Hình 6: Sử dụng máy tính trong thời gian dài, quá khuya rất có hại cho mắt.

- Hình 7: Nằm như vậy tư thế trong hình sẽ che mất ánh sáng từ đèn chiếu xuống sách như vậy sẽ có hại cho mắt.

- Hình 8. Học bài ngồi đúng tư thế, đèn ở đúng phía tay trái và không gây bóng đổ lên trang sách vì thể không gây hại cho mắt.