Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Khoa học 4 > Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? (trang 32 Giải bt Khoa học 4)

Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ? (trang 32 Giải bt Khoa học 4)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 15 trang 32: Hình nào thể hiện bạn Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được đưa đi khám bệnh.

Trả lời

- Hình 2,4,9 là lúc bạn Hùng đang khỏe mạnh.

- Hình 3,7,8 là lúc bạn Hùng đang bị bệnh.

- Hình 1,5,6 là lúc bạn Hùng đang được bác sĩ khám bệnh.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 15 trang 32:

- Hãy sắp xếp các hình có liên quan thành 3 câu chuyện (mỗi chuyện chỉ gồm 3 hình: một hình tả việc làm của bạn Hùng lúc khoẻ nhưng có thể dẫn tới bị bệnh, một hình tả bạn Hùng lúc bị bệnh và một hình tả bạn Hùng lúc được khám bệnh).

- Kể lại với các bạn trong nhóm của mình 1 trong 3 câu chuyện.

Trả lời

- Câu truyện 1: Hình 4 -8 -1.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Vừa đi học về bạn Hùng thấy ngay những cây mía ngon ngọt đang được đặt trên mặt bàn. Đang lúc nóng nực cu cậu chạy đến và ăn ngay, ai ngờ khúc mía cứng hơn so bình thường nên một chiếc răng của Hùng đã bị lung lay. Cả ngày hôm sau Hùng đau răng. Cuối cùng Hùng phải nhờ mẹ đưa đến gặp bác sĩ để giải quyết hậu quả tham ăn của mình.

- Câu truyện 2: Hình 2 – 3 – 5.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Vào một buổi chiều ngày hè nóng nực, sau khi đã giải quyết hết công việc nhà và làm hết bài tập. Hùng liền nảy sinh ra ý định đi bơi để xua tan đi cái nóng của mùa hè. Nước hồ bơi mát quá là cậu vui đùa mà quên mất thời gian, vậy nên mãi đến tận tối cậu mới lên bờ để trở về nhà. Tối hôm đó đầu tiên Hùng cảm thấy chóng mặt và đau đầu, sau đó người cậu bắt đầu nóng như hòn than. Hóa ra cậu tắm lâu quá nên khiến cơ thể bị mất nhiệt, bố mẹ cậu ngay tối hôm đó đã phải đưa cậu đi bác sĩ để chữa trị.

- Câu chuyên 3: Hình 9 – 7 – 6.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Vườn nhà Hùng năm nay cây dâu rất sai quả nhưng bố mẹ Hùng thì lại bận. “Nếu bố mẹ không thu hoạch được thì để đó con giúp vậy” Hùng nghĩ. Nghĩ là làm nên cậu liền ra vườn bứt dâu ăn và ăn thỏa thích, do tiện tay nên có các quả vừa rơi xuống đất Hùng vẫn nhặt lên ăn ngay vì “ngại”. Một lúc sau Hùng bỗng cảm thấy đau bụng đến phát điên. Tối hôm đó cậu phải đến bác sĩ để chữa trị cái bụng của mình.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 15 trang 33:

- Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ.

- Bạn từng mắc căn bệnh gì? Khi bị bệnh đó, trong người em cảm thấy như thế nào?

- Cần phải làm gì khi bị bệnh?

Trả lời

- Cảm giác khi khỏe mạnh là chúng ta thấy cơ thể dễ chịu, thoải mái, ăn thấy ngon miệng.

- Em từng bị căn bệnh sốt xuất huyết, lúc đó người em cảm thấy nóng ran, đau họng và đau đầu, chán ăn và nôn.

- Khi bị bệnh ta phải báo cho bố mẹ để chữa trị kịp thời, tránh bệnh tiến triển thành loại bệnh khó chữa.