Trang chủ > Lớp 4 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 > Tuần 28 trang 35, 36, 37, 38 (trang 36 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)

Tuần 28 trang 35, 36, 37, 38 (trang 36 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)

Cái giá của sự trung thực

Vào một buổi chiều ngày thứ bảy đầy nắng tại thành phố Ô-kia-hô-ma, tôi cùng một người bạn và 2 đứa con của anh ấy đến một câu lạc bộ giải trí. Anh bạn tôi tiến đến bên quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu tiền? Bán cho tôi 4 vé”.

- Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em hơn 6 tuổi. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống vào cửa miễn phí. Các cậu bé này là bao nhiêu tuổi? ”

- Đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ lên 4 tuổi. – Anh bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả cho ông tất cả là 9 đô la.

Người đàn ông rất ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông có thể tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ 6 tuổi và tôi làm sao mà nhận biết được sự khác biệt đó chứ! ”

Bạn tôi từ tốn trả lời lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói với ông như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ nhà tôi thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng mà bọn trẻ dành cho mình chỉ với giá 3 đô la. ”

(Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp)

a) Câu lạc bộ giải trí miễn phí vé vào cổng cho trẻ em ở độ tuổi nào?

Hướng dẫn giải:

- cho trẻ em từ sáu tuổi trở xuống.

b) Người bạn của tác giả đã phải trả tiền vé cho những ai?

Hướng dẫn giải:

- Người bạn của tác giả đã phải trả tiền vé cho 3 người là chính ông ấy, người bạn của ông ấy và đứa con lớn 7 tuổi của ông ấy.

c) Người bạn của tác giả lẽ ra đã “tiết kiệm” được 3 đô la bằng cách nào?

Hướng dẫn giải:

- bằng cách nói khai sai tuổi của đứa con lớn của mình. Cậu bé năm nay hơn 7 tuổi, nếu nói là 6 tuổi để không mất vé vào cổng thì người bán vé cũng không thể biết được.

d) Tại sao người bạn của tác giả lại quyết định không “tiết kiệm” 3 đô la theo cách đó?

Hướng dẫn giải:

- vì ông không muốn nói dối trước mặt lũ trẻ, ông không muốn bán đi sự kính trọng mà lũ trẻ dành cho ông chỉ với giá là 3 đô la.

e) Chúng ta đã học được bài học gì từ người cha của lũ trẻ?

Hướng dẫn giải:

- Trong cuộc sống cần phải thẳn thắn, trung thực. Không nên nói dối, đặc biệt là trước mặt những đứa trẻ.

Bài 2 (trang 36 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Xếp những từ đã cho thành 3 nhóm tương ứng với 3 chủ điểm đã được học rồi ghi vào bảng sau đây:

Gan góc, tài hoa, can trường, quả cảm, duyên dáng, tuyệt đẹp, nết na, tài nghệ, thùy mị, nở nang, rắn rỏi, lực lưỡng, khôi ngô, tài đức, tráng lệ, anh hùng, cân đối, tài giỏi.

Hướng dẫn giải:

Người ta là hoa đấtVẻ đẹp muôn màuNhững người quả cảm

Mẫu: Tài năng

tài hoa, tài nghệ, thùy mị, nở nang, rắn rỏi, nết na, khôi ngô, tài đức, tài giỏi,

Mẫu: xinh đẹp

Tuyệt đẹp, duyên dáng, lực lưỡng, cân đối, tráng lệ

Mẫu: gan dạ

Gan góc, quả cảm, anh hùng, can trường

Bài 3 (trang 36 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Chọn ít nhất 3 từ ngữ có trong bài tập 2 và đặt 3 câu theo 3 mẫu câu (Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? ) em đã học.

Hướng dẫn giải:

- Võ Thị Sáu là một người nữ anh hùng của vùng đất đỏ.

- Những võ sĩ đã thể hiện hết tài nghệ của mình trong cuộc thi đấu.

- Bình minh trên biển thật là rực rỡ, tráng lệ.

Bài 4 (trang 37 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Hãy thêm bộ phận còn thiếu để hoàn thiện câu.

Hướng dẫn giải:

a. Cậu bé hàng xóm rất chăm chỉ.

b. Con mèo vàng nằm cuộn tròn trong bếp gio.

c. Chú bộ đội biên phòng canh giữ một vùng Tổ quốc.

d. Mẹ em là một giáo viên dạy giỏi.

Bài 5 (trang 37 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Hãy viết một đoạn văn kể về những người bạn và những câu chuyện diễn ra trong một buổi sinh hoạt lớp, em có dùng câu kể Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?

Hướng dẫn giải:

Chiều thứ năm tuần trước, tổ 3 của chúng em đã bàn bạc với nhau về việc viết báo tường để tham gia cuộc thi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp tới. Bạn tổ trưởng đã yêu cầu cả bảy thành viên trong tổ cùng lên ý tưởng cho bài báo. Buổi họp tổ diễn ra trong không khí vui vẻ, sôi nổi với những ý tưởng thú vị được đưa ra. Cuối cùng tổ của em cũng đã xây dựng được kế hoạch chi tiết cho việc thiết kế bài báo và phân công công việc cho các thành viên cùng thực hiện. Hoa, Hải và Hùng viết nội dung và các bài thơ, mẩu chuyện hay và các bài xã luận ấn tượng. Dũng, Chi và Quân đảm nhận phần thiết kế hình ảnh cho tờ báo. Còn Hà Anh chịu trách nhiệm làm phần thuyết trình về tờ báo trước hội thi. Các thành viên trong tổ ai cũng nhiệt tình, hăng hái và quyết tâm thực hiện thật tốt công việc của mình. Em hy vọng bài báo tường này của tổ em sẽ đạt được thành tích cao.

Vui học (trang 38 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2):

Đi hỏi mẹ con

Con hỏi bố:

- Bố có biết câu bố thường hay nói với con nhất là câu gì không ạ?

- Con đi mà hỏi mẹ.

- Đúng rồi đấy bố ạ.

- Bố: ...

(Sưu tầm)

* Chia sẻ với bạn bè xem mình đã từng gặp tình huống trên bao giờ chưa?

* Nếu em là người con thì em sẽ nói như thế nào với bố?

Hướng dẫn giải:

- Bố ơi, ngoài mẹ ra con cũng rất thích được trò chuyện và hỏi han bố. Bố có thể dành chút thời gian cho con được không? Con muốn được tâm sự cùng với bố.