Trang chủ > Lớp 4 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 > Tuần 27 trang 31, 32, 33, 34 (trang 33 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)

Tuần 27 trang 31, 32, 33, 34 (trang 33 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2)

Trần Quốc Toản đại chiến với Ô Mã Nhi

Trần Quốc Toản đã cưỡi con tuấn mã màu đen, phi nước đại. Phía trước, lá cờ đỏ có thêu 6 chữ vàng “Phá cường địch, báo hoàng ân” được một vị tiểu tướng giương cao đang tiến lên vun vút.

Cách giặc chừng 2 tầm tên, Quốc Toản ghìm cương ngựa. Bên giặc có 2 tên lính phi ngựa ra thách đấu. Hai tiểu tướng của ta ra nghênh chiến. Đánh nhau 10 hiệp, tướng giặc giả vờ chém hụt sau đó bỏ chạy. Quân ta không đuổi theo. Quân giặc nổi kèn xung trận. Một viên hổ tướng phóng ngựa vọt lên, thét lớn:

- Ta là đại tướng Ô Mã Nhi đây. Hãy mau xuống ngựa chịu trói đi!

Trần Quốc Toản thúc ngựa vút lên phía trước, huơ đao chém, Ô Mã Nhi né được. Quốc Toản quấn chặt Ô Mã Nhi bằng những đường linh lợi. Ô Mã Nhi đã sử dụng đại đao để đánh, đỡ chắc, kín, nặng về thế thủ, muốn nhằm vào sơ hở của Trần Quốc Toản mà hạ chàng.

Giao tranh hơn 300 hiệp, ánh đao chợt sáng lóe lên, Ô Mã Nhi bấm ngựa nhảy dài, sử dụng miếng đà đao của Quan Vân Trường. Quốc Toản đã đặt ngang cây đao ở trước ngực, khanh khách cười. Ô Mã Nhi quay ngựa lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau nảy lửa, Quốc Toản thét lên: “Tên giặc kia! Ta quyết không cho nhà ngươi thoát”. Ô Mã Nhi cũng thét lên: “Thằng nhãi kia! Ta sẽ lấy đầu ngươi treo cổ ngựa”.

Hai viên tướng lại thúc ngựa xông lên, Ô Mã Nhi kinh ngạc trước một viên tướng tuổi thiếu niên mặt non choẹt nhưng thông minh, can trường. Hắn tiếp tục giở đánh dấn mấy đường đao, giả vờ chém hụt. Biết mẹo của hắn, Lê như Hổ lập tức đánh trống thu quân. Quốc Toản quay ngựa về. Ô Mã Nhi huơ đao làm hiệu. Kị binh 2 cánh xông ra định bắt lấy Quốc Toản nhưng tuấn mã đã chạy như bay đưa chàng về trại.

Khi quân giặc hùng hổ xông lên, quân ta nhất tề lấy bắn nỏ. Người, ngựa của quân giặc trúng tên độc, ngã lớp nọ chồng lớp kia. Lê Như Hổ thúc hồi trống trận. Quân ta xông ra. quân Giặc chạy, xéo lên nhau bỏ chạy chết vô kể.

(Theo Hoàng Quốc Hải)

a. Gặp Ô Mã Nhi, Trần Quốc Toản đã làm gì?

Hướng dẫn giải:

- Gặp Ô Mã Nhi, Trần Quốc Toản đã thúc ngựa, vút lên, huơ đao chém.

b. Trần Quốc Toản dùng cách đánh như thế nào?

Hướng dẫn giải:

- Trần Quốc Toản linh hoạt giữa phòng thủ và tấn công. Ban đầu, chàng nặng về thế tấn công, thông minh và mạnh mẽ trong từng miếng đánh với Ô Mã Nhi. Nhưng sau khi phát hiện ra âm mưu của tên tướng giắc, thì bèn thu quân rút về, tương kế tựu kế để đánh tan quân giặc.

c. Cách đánh của Ô Mã Nhi như thế nào?

Hướng dẫn giải:

- Cách đánh của Ô Mã Nhi thiên về thế thủ.

d. Vì sao Ô Mã Nhi dùng cách đánh ấy?

Hướng dẫn giải:

- Vì muốn chờ đợi Quốc Toản có sơ hở để hạ chàng.

e. Câu chuyện muốn nói lên điều gì về Trần Quốc Toản?

Hướng dẫn giải:

- Trần Quốc Toản là người thông minh và can trường.

Bài 2 (trang 33 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Đọc các đoạn văn dưới đây rồi gạch dưới câu khiến có trong từng đoạn:

Hướng dẫn giải:

a. Bỗng nhiên, chim công rấm rứt khóc:

- Sao họa mi lại có giọng hát hay đến như vậy khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, còn giọng hát của mình sao lại khủng khiếp đến mức ai nghe thấy cũng không muốn nghe? Ôi, tôi thật là bất hạnh!

b. Mẹ Vịt tuy giận những cũng không thể nhịn được cười.

- Con đã biết cái tính bừa bãi, cẩu thả sẽ gây ra những rắc rối như thế nào chưa? Từ nay, con phải từ bỏ thói quen vứt quần áo lung tung đi nhé.

Bài 3 (trang 33 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Gạch chân dưới các từ thể hiện ý cầu khiến trong những câu khiến sau:

Hướng dẫn giải:

a) Hùng đi bơi thuyền cùng với tớ đi!

b) Nào chúng ta cùng đi về nhà đi!

c) Hoa, hãy để cho các bạn ấy vào lớp đi!

Bài 4 (trang 33 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Hãy viết câu khiến thích hợp với mỗi tình huống dưới đây:

a. Em muốn bạn hướng dẫn em giải 1 bài toán khó.

Hướng dẫn giải:

- Cậu hướng dẫn tớ cách giải bài toán khó này nhé!

b. Em xin phép bố cho em được đi dự bữa tiệc sinh nhật bạn thân trong lớp.

Hướng dẫn giải:

- Con xin phép bố mẹ cho con được di dự tiệc sinh nhật bạn ạ!

c. Em nhờ bạn bên cạnh giữ trật tự trong giờ học.

Hướng dẫn giải:

- Cậu giữ trật tự giùm tớ đi!

d. Em nhờ một người lạ chỉ đường giúp em.

Hướng dẫn giải:

- Bác chỉ giúp cháu đường đi đến bảo tàng Dân tộc học với ạ!

Bài 5 (trang 34 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2): Hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Hướng dẫn giải:

a) Chuyển câu kể “Hoa học bài. ” thành 2 câu khiến có mục đích khác nhau.

- Hoa ơi, không xem ti vi nữa hãy vào học bài đi con!

- Hoa học bài xong thì quét nhà cho mẹ nhé!

b) Đặt 2 câu khiến để bày tỏ mong muốn (hoặc yêu cầu của mình) với một người bạn học cùng lớp em.

- Khôi này, cậu hãy giữ trật tự trong giờ học đi!

- Minh ơi, hướng dẫn tớ cách giải bài toán khó này đi!

Bài 6 (trang 34 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2):

Hướng dẫn giải:

Cây tre từ bao đời nay đã gắn bó thân thiết với người nông dân Việt Nam có lẽ cũng bởi vì chúng mang lại nhiều công dụng khác nhau. Tre được dùng làm những món đồ vật gia dụng, nhà, (cột, kèo), làm rổ rá, làm đũa, làm máng nước hay các loại vật dụng nông nghiệp (gầu, cán xẻng, cán cuốc). Măng tre được dùng làm thức ăn. Tre khô kể cả rễ được làm củi đun. Trong chiến tranh, tre được sử dụng để làm vũ khí rất lợi hại (chông tre, cung tên, gậy). Đôi khi tre còn được dùng để làm thành những chiếc áo tơi hay để làm mái lợp nhà.

Vui học (trang 34 Cùng em học Tiếng Việt 4 Tập 2):

Người khỏe nhất lớp

Một bạn nhỏ đi học về, khoe với bố:

- Bố ơi, bố có biết không, con là người khỏe mạnh nhất lớp đấy bố ạ!

- Tại sao con lại nghĩ thế?

- Tại vì cô giáo nói với con rằng, một mình con đã kéo cả lớp tụt lại đằng sau.

(Sưu tầm)

*Câu chuyện gây cười ở chi tiết gì?

Hướng dẫn giải:

- Câu chuyện gây cười ở chi tiết là câu nói ngây ngô của bạn nhỏ nói với bố của mình. Cô giáo đã nhận xét bạn ấy là “một mình kéo cả lớp tụt lại phía sau” thì bạn ấy lại hiểu nhầm ý của cô rằng bạn ấy là một “người khoẻ nhất lớp. ”

* Cùng người thân, bạn bè đóng vai người bố để giúp bạn nhỏ hiểu về điều cô giáo đã nói với bạn ấy.

Hướng dẫn giải:

Con biết không? “Kéo cả lớp tụt lại đằng sau” mà cô giáo đã nói với con là ý chỉ một người chậm lại phía sau, không tiến theo kịp cả lớp dẫn đến việc kéo cả lớp cũng tụt lại phía sau theo mình đấy con. Con trai của bố tất nhiên là rất khoẻ rồi, nhưng bố tin rằng con còn có năng lực chạy đuổi theo kịp các bạn trong lớp nữa. Phải không nào?