Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Đạo Đức 4 > Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (trang 18 Đạo Đức 4)

Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (trang 18 Đạo Đức 4)

Câu 1 trang 18 Đạo Đức 4: Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Hưng?

Trả lời:

- Việc Hưng biếu bà bánh như vậy đã thể hiện được tình yêu của Hưng dành cho bà, hành động như vậy rất đáng được trân trọng.

Câu 2 trang 18 Đạo Đức 4: Theo em, bà của Hưng sẽ cảm thấy thế nào trước việc làm của bạn?

Trả lời:

- Bà của Hưng sẽ cảm thấy rất vui trước việc làm của Hưng.

Bài 1 trang 18 Đạo Đức 4: Cách ứng xử của các bạn trong các tình huống sau đây là đúng hay sai? Vì sao?

a) Mẹ mệt, bố đi làm mãi vẫn chưa về. Sinh bực bội và vùng vặc vì chẳng có ai đưa Sinh tới nhà bạn dự sinh nhật.

b) Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan đã chuẩn bị sẵn một chậu nước và chiếc khăn mặt để mẹ rửa cho mát. Loan còn nhanh nhảu giúp mẹ mang túi vào nhà cất.

c) Bố Hoàng vừa đi làm về, rất mệt, Hoàng chạy ra tận cửa để đón và chào hỏi ngay: “Bố có nhớ mua truyện tranh cho con không? ”.

d) Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh. Hoài đến nhà bạn mượn sách và nhìn thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin bạn một nhánh mang về để cho ông trồng.

đ) Sau giờ học nhóm, Minh và bạn Nhâm đang đùa với nhau. Chợt nghe thấy tiếng bà ngoại ho ở phòng bên, Nhâm vội chạy sang vuốt ngực cho bà.

Trả lời:

a) Cách ứng xử của Sinh là sai.

Bởi vì mẹ của Sinh đang mệt và bố Sinh đã đi làm về muộn, Sinh không nên giận dỗi như vậy sẽ làm bố mẹ buồn.

b) Cách ứng xử của Loan là đúng.

Mẹ mệt sau một ngày đi làm và khi nhìn thấy hành động của Loan như vậy mẹ Loan sẽ cảm thấy rất vui.

c) Cách ứng xử của Hoàng là sai.

Đáng nhẽ Hoàgn nên hỏi thăm bố mình đi làm có mệt không và mời bố uống nước cho đỡ mệt chứ không chỉ nên quan tâm tới mấy cuốn truyện tranh như vậy.

d) Cách ứng xử của Hoài là đúng.

Hoài quan tâm đến ông nội như vậy là đã thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình. Ông Hoài chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui khi thấy Hoài như vậy.

đ) Cách ứng xử của Nhâm là đúng.

Bà ngoại Nhâm bị ho, Nhâm đã biết quan tâm đến bà đó là điều hoàn toàn đúng.

Bài 2 trang 19 Đạo Đức 4: Em hãy quan sát từng tranh sau đây và nhận xét về việc làm của bạn nhỏ trong tranh:

Trả lời:

Tranh 1: Việc làm của bạn nhỏ đó là không đúng bởi vì bố bạn nhỏ và vị khách đang xem thời sự mà bạn lại chen ngang vào như thế là rất mất lịch sự và thiếu tôn trọng cả bố lẫn khách.

Tranh 2: Việc làm của bạn nhỏ đó là đúng. Khi mẹ ốm đau chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc cho mẹ.

Bài 3 trang 19 Đạo Đức 4: Nếu là bạn nhỏ trong từng tranh dưới đây, em sẽ làm gì? Vì sao?

Trả lời:

Tranh 1: Em sẽ hỏi thăm sức khỏe của bà và đấm lưng cho bà.

Tranh 2: Em sẽ đi lấy nước cho ông, hỏi thăm ông xem có muốn ăn hay uống thứ gì không, ngồi bên cạnh để xoa bóp cho ông đỡ mỏi.

Bài 4 trang 20 Đạo Đức 4: Hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện lòng hiêu thảo với ông bà, cha mẹ. Sau đó ghi vào vở.

Trả lời:

- Việc đã làm:

Khi thời tiết thay đổi, bà hay bị đau lưng. Em đã đấm lưng cho bà.

Khi mẹ bi ốm, em sẽ giúp mẹ nấu cơm và mua thuốc cho mẹ uống.

Khi mẹ đi làm về mệt, em sẽ thay mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm.

- Việc sẽ làm:

Đọc báo hàng ngày cho ông nghe, vì mắt ông đã kém.

Bón cơm cho ông vì ông đã yếu.

Bóp vai cho mẹ do mẹ mệt khi đi làm.

Bài 5 trang 20 Đạo Đức 4: Em hãy sưu tầm truyện, thơ, bài hát, ca dao, tục ngữ nói về lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Trả lời:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Bài 6 trang 20 Đạo Đức 4: Hãy viết, vẽ hoặc kể chuyện chủ đề hiếu thảo với ông bà, cha mẹ:

Trả lời:

Bé 3 tuổi một mình chăm sóc mẹ bị tai nạn

Mới đây, câu chuyện về một bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc đã chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm trong bệnh viện khiến nhiều người không khỏi xúc động rơi nước mắt. Vụ việc này bắt đầu xảy ra vào tối 25/9/2015 khi cả gia đình chị Wang (29 tuổi) sinh sống tại Hà Nam, Trung Quốc không may bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Sự cố này đã cướp đi tính mạng của bố mẹ chị Wang. Con gái chị Wang là bé Qian Qian mới có 3 tuổi đã may mắn bị thương nhẹ, còn chị Wang thì nặng hơn khiến nhiều chỗ bị gãy xương. Ba năm trước, vợ chồng chị Wang đã ly hôn chính vì thế mà ngay trong tình huống nguy cấp như vậy, từ đó hai mẹ con chị Wang chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Câu chuyện của bé Qian đã được mọi người đưa lên sóng truyền hình tỉnh Hà Nam. Trong đoạn phóng sự, bé Qian đã phải tự mình giặt khăn lau mặt, lau tay cho mẹ. Em còn bón sữa cho mẹ ăn, đổ bô cho mẹ và gọi y tá mỗi khi mẹ đau. Hiện chị Wang đã nằm viện được 20 ngày, trong 20 ngày đó Qian đều tự tay làm mọi việc để chăm sóc mẹ. Cô bé làm các việc thành thạo không kém gì người lớn. Khi phóng viên hỏi chuyện, chị Wang đã không cầm được nước mắt vì quá thương đứa con gái bé nhỏ của mình, không được người thân chăm sóc mà ngược lại còn phải lo cho mẹ. Tuy nhiên, khi hỏi bé Qian có mệt khi phải chăm sóc mẹ không, bé đã lắc đầu và chạy lại ôm mẹ. Những hành động đáng yêu của cô bé đã thể hiện tấm lòng hiếu thảo của cô bé mới 3 tuổi. Câu chuyện này đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả xem truyền hình. Sau khi video được đăng tải trên mạng, một số người đã đến thăm hỏi, quyên tiền giúp đỡ. Chị Wang đã nhận được quần áo, đồ ăn nhẹ và hơn 6.000 nhân dân tệ hiến tặng. Cảnh sát địa phương đang cố gắng tìm các nguồn hỗ trợ, để giúp mẹ con chị Wang có tiền để chi trả chi phí phẫu thuật khổng lồ.