Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Đạo Đức 4 > Bài 4: Tiết kiệm tiền của (trang 12 Đạo Đức 4)

Bài 4: Tiết kiệm tiền của (trang 12 Đạo Đức 4)

Câu 1 trang 12 Đạo Đức 4: Em nghĩ gì khi xem tranh và đọc các thông tin trên?

Trả lời:

- Ở các nước tiên tiến trên toàn thế giới đều hưởng ứng thói quen tiết kiệm.

- Chúng ta là một nước nghèo chính vì thế mà càng cần phải tiết kiệm tiền bạc, của cải hơn. Vì đó là mồ hôi và công sức của bao người lao động.

Câu 2 trang 12 Đạo Đức 4: Theo em, có phải do nghèo nên mới phải tiết kiệm không?

Trả lời:

- Dù là giàu hay nghèo thì đều cẩn phải tiết kiệm tiền bạc, của cải chứ không được phung phí. Nếu còn nghèo thì lại càng phải biết tiết kiệm hơn.

Bài 1 trang 12 Đạo Đức 4: Em hãy cùng các bạn trao đổi và bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây (phân vân, tán thành hoặc không tán thành)

a) Tiết kiệm tiền của là bủn xỉn, keo kiệt.

b) Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè xẻn.

c) Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền của một cách hợp lí và có hiệu quả.

d) Tiết kiệm tiền của vừa ích nước, vừa lợi nhà.

Trả lời:

a) Không tán thành.

b) Phân vân

c) Tán thành.

d) Tán thành

Bài 2 trang 12 Đạo Đức 4: Theo em, để tiết kiệm tiền của, nên làm gì và không nên làm gì? Em hãy kẻ vào vở và ghi theo mẫu dưới đây:

Trả lời:

Nên làmKhông nên làm
- Tiêu xài tiền bạc một cách hợp lí - Ăn uống theo đúng nhu cầu chi tiêu, không nấu thừa rồi vứt bỏ đồ thừa. - Không được lãng phí các tài nguyên điện, nước.- Mua sắm hàng hiệu - Ăn nhà hàng liên tục - Sử dụng điện, nước thoải mái.

Bài 3 trang 12 Đạo Đức 4: Hà đang dùng hộp bút màu rất tốt, nay lại được bạn tặng thêm một hộp giống hệt hộp cũ nhân dịp sinh nhật..

Em hãy giúp bạn Hà chọn cách giải quyết thích hợp trong tình huống đó:

a) Bỏ ngay hộp màu cũ và dùng hộp mới.

b) Dùng cả 2 hộp một lúc.

c) Mang cho hộp cũ, dùng hộp mới.

d) Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ.

Trả lời:

- Em sẽ chọn phướng án (d) là cất hộp mới để dùng sau và dùng nốt hộp màu cũ.

- Hoặc phương án (c) Hà có thể mang hộp bút cũ cho người khác không có hộp bút dùng và dùng hộp bút mới.

- Còn 2 phương án (a) và (b) rất lãng phí, không phù hợp.

Bài 4 trang 13 Đạo Đức 4: Những việc làm nào trong các việc sau đây là tiết kiệm tiền của?

a) Giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.

b) Giữ gìn đồ dùng, quần áo, đồ chơi.

c) Vẽ bậy, bôi bẩn ra bàn ghề, sách vở, tường lớp học.

d) Xe sách vở.

đ) Làm mất sách vở và đồ dùng học tập.

e) Vứt sách vở, đồ dùng và đồ chơi bừa bãi.

g) Không xin tiền ăn quà vặt.

h) Ăn hết suất cơm của mình.

i) Quên khóa vòi nước.

k) Tắt điện khi ra khỏi phòng.

Trả lời:

- Những việc làm tiết kiệm tiền của: a, b, g, h và k.

Bài 5 trang 13 Đạo Đức 4: Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình thảo luận và đóng vai theo các tình huống sau:

a) Bằng rủ Tuấn xé sách vở để lấy giấy gấp đồ chơi. Tuấn sẽ giải quyết thế nào?

b) Em của Tâm đòi bố mẹ mua cho đồ chơi mới trong khi đã có rất nhiều đồ chơi. Tâm sẽ nói gì với em?

c) Cường nhìn thấy bạn Hà lấy vở mới ra dùng trong khi vở đang vẫn còn nhiều giấy trắng. Cường sẽ nói gì với Hà?

Trả lời:

a) Tuấn nên khuyên Bằng là không nên làm như thế bởi vì như thế sẽ rất lãng phí. Thay vào đó Bằng có thể sử dụng giấy báo hoặc vở cũ đã dùng hết hoặc không sử dụng đến để lấy gấp đồ chơi.

b) Tâm nên nói chuyện với em và khuyên bảo em không nên đòi bố mẹ mua thêm đồ chơi. Bởi vì:

- Em đã có quá nhiều đồ chơi.

- Nhà mình vẫn còn khó khăn, không thể nào mua nhiều đồ chơi cho em như vậy được, cần phải biết tiết kiệm

c) Cường nên khuyên Hà dùng nốt cuốn vở cũ khi còn nhiều giấy trắng, không nên lãng phí. Hoặc Hà có thể dùng số giấy còn lại vào nhiều việc khác như: giấy nháp, giấy kiểm tra.

Bài 6 trang 13 Đạo Đức 4: Hãy sưu tầm và kể cho các bạn trong nhóm nghe về một người biết tiết kiệm tiền của

Trả lời:

Hôm đi Thái Lan, ở sân bay mẹ nhìn thấy một cái ba lô Burberry rất đẹp, rất phù hợp với con, mẹ nói con muốn mua đi, mẹ tặng. Con xem giá rồi nói: "Nó có giá hơn 50 triệu con không mua đâu mẹ ơi, mình dùng tiền đó để làm việc khác, con chưa cần xài hàng hiệu". Mẹ vui vì thấy con đã biết tiết kiệm như vậy, biết giá trị bản thân con không phải được đánh giá qua manh áo tấm quần hay chiếc túi.

Tỷ phú Warren Buffett nói: "Đừng mua một chiếc túi có giá 300$ mà không có gì trong đó cả. Mua một chiếc túi có giá 10$ thôi nhưng bên trong nó có 290$. Đừng để mình phá sản vì cố tỏ ra mình là một người giàu có".

Mẹ nghĩ con hiểu điều đó. Mẹ thấy nhiều cô gái trẻ ngày nay tiêu tiền nhiều hơn số mình có thể kiếm được, mua một cái túi đắt tiền để chứng tỏ bản thân mình là người giàu có nhưng trong chiếc túi đó đựng những tờ giấy lộn chứ không phải là những tờ tiền. Nhiều cô gái nhắm mắt nhận các món quà giá trị, quần áo hay trang sức để khoác lên mình tự hào với mọi người xung quanh rằng mình sành điệu mà không biết món quà nào cũng có cái giá của nó. Đã có thời gian mẹ cũng từng se sua khi mua những chiếc túi hay những món đồ hàng hiệu đắt đỏ để thấy mình không thua kém người khác, nhưng rồi mẹ nhận ra rằng điều đó không có ý nghĩa gì cả.

Chiếc túi hay một bộ đồ hàng hiệu không thể thể hiện giá trị con người, mẹ cũng không thể bắt chước người này người kia để dùng hiệu này hiệu nọ để làm mình sang hơn. Mẹ không quen. Mẹ bây giờ mua đồ khi thấy cần và thấy tiện dụng, có thể quảy giỏ đệm, mang guốc mộc nhưng vẫn rất tự tin sải bước vì mẹ biết rằng cái chất của mẹ như thế và mẹ biết trong giỏ đệm của mẹ có gì. Tỉ như cho mẹ mặc đồ của hiệu Chanel mang giày cao gót chắc sẽ rất luống cuống và gượng gạo lắm".

Bài 7 trang 13 Đạo Đức 4: Em đã biết tiết kiệm tiền của chưa? Em dự định sẽ tiết kiệm sách vở, đồ dùng và đồ chơi như thế nào? Hãy trao đổi về dự định của em với các bạn trong nhóm.

Trả lời:

- Dự định tiết kiệm của em:

Sách vở có thể dùng lại đồ của anh/ chị để lại.

Đồ chơi mỗi năm chỉ mua một món và sẽ hứa với bố mẹ rằng phấn đấu điều gì đó để đạt được.

Đồ dùng học tập dùng hết hoặc hỏng thì mới xin bố mẹ mua đồ mới.