Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Đạo Đức 4 > Bài 2: Vượt khó trong học tập (trang 6 Đạo Đức 4)

Bài 2: Vượt khó trong học tập (trang 6 Đạo Đức 4)

Câu 1 trang 6 Đạo Đức 4: Thảo đã gặp những khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Trả lời:

- Xóm của Thảo là nằm cách xa trường nhất. Nhà Thảo lại rất nghèo, bố mẹ ai cũng đau yếu. Thảo phải giúp cha mẹ làm việc nhà.

Câu 2 trang 6 Đạo Đức 4: Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bằng cách nào Thảo vẫn học tốt?

Trả lời:

- Ở trên lớp, Thảo rất tập trung học tập. Khi không hiểu bài, Thảo trực tiếp hỏi cô giáo và các bạn. Buổi tối Thảo làm bài tập về nhà đầy đủ, sáng sớm xem lại các bài học thuộc.

Câu 3 trang 6 Đạo Đức 4: Nếu ở trong hoàn cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì?

Trả lời:

- Em sẽ cố gắng học tập thật tốt và chăm chỉ làm việc nhà để giúp đỡ cha mẹ.

Bài 1 trang 7 Đạo Đức 4: Khi gặp một Bài khó, em sẽ chọn các cách làm nào dưới đây? Vì sao?

a) Tự suy nghĩ và cố gắng làm bằng được.

b) Nhờ bạn giảng bài để tự làm

c) Chép luôn bài của bạn.

d) Nhờ bạn khác làm bài hộ.

đ) Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn.

e) Bỏ không làm.

Trả lời:

- Khi gặp một Bài khó bạn sẽ chọn các cách: a, b và đ.

- Lí do là em muốn tự mình phải cố gắng để làm bài bằng được Bài đó, nếu không được thì sẽ nhờ bạn bè và thầy cô giảng giúp cho hiểu và tự làm Bài đó.

Bài 2 trang 7 Đạo Đức 4: Tình huống:

Bạn Nam bị ốm, phải nghỉ học trong nhiều ngày. Theo em, bạn Nam cần phải làm việc gì để theo kịp các bạn khác trong lớp? Nếu là bạn cùng lớp với bạn Nam, em có thể làm gì để giúp bạn?

Trả lời:

- Theo em, bạn Nam cần phải mượn vở ghi của các bạn trong lớp để chép lại bài đầy đủ và cố gắng làm Bài. Nếu không hiểu thì nên hỏi bài thầy cô và các bạn trong lớp.

- Em sẽ giảng giải giúp bạn Nam hiểu những gì bạn chưa hiểu trong vở ghi và bài giảng trên lớp.

Bài 3 trang 7 Đạo Đức 4: Hãy tự liên hệ và trao đổi với các bạn của bạn về việc em đã vượt khó trong học tập.

Trả lời:

- Chăm chỉ làm Bài về nhà

- Trên lớp chú ý lắng nghe thầy/cô giảng bài, không hiểu thì trực tiếp hỏi bài cô giáo và bạn bè.

- Ngoài làm Bài đã được giao thì còn làm thêm các Bài ở sách giáo khoa, sách nâng cao.

Bài 4 trang 7 Đạo Đức 4: Hãy nêu một số khó khăn mà em có thể gặp phải trong học tập và biện pháp để khắc phục các khó khăn đó theo mẫu sau đây:

Trả lời:

Các khó khăn có thể gặp phảiCác biện pháp khắc phục
Không hiểu bài, không biết làm bài tập Nghỉ học quá nhiều Mất gốc kiến thứcHỏi thầy cô giáo hoặc các bạn Nhờ bạn bè và thầy/cô giáo giúp đỡ Tự ôn lại các kiến thức cơ bản và bổ sung kiến thức nâng cao

Bài 5 trang 8 Đạo Đức 4: Sưu tầm và kể lại một tấm gương học sinh vượt khó khiến em thấy cảm phục.

Trả lời:

Tấm gương về nghị lực của Thầy Nguyễn Ngọc Ký

Năm lên 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký gặp một cơn bạo bệnh nên dẫn đến bị liệt cả hai tay. Bản thân ông và mọi người trong gia đình đều thấy rất buồn và xót xa. Tuy vậy, Nguyễn Ngọc Ký vẫn nuôi ước mơ được đi học giống như những người bạn cùng trang lứa.

Năm lên 7 tuổi, cậu bé Ký lân la tới trường, đứng bên ngoài lớp để nghe cô giáo giảng bài, xem các bạn học. Về nhà, cậu chăm chỉ luyện viết bằng … chân. Thời gian đầu việc tập viết bằng chân với Ký quả là một cực hình. Dần dần Ký đã viết được chữ O, chữ V… Không những thế, Ký còn dùng chân để vẽ hình bằng thước và com-pa, làm được lồng chim để chơi… Nhờ sự cố gắng và quyết tâm tuyệt vời đó, cậu đã được đi học và có thành tích học tập rất giỏi. Năm 1962, Nguyễn Ngọc Ký đã được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý của Người. Năm 1963, Ký tham gia kì thi chọn học sinh giỏi Toán toàn quốc và đạt thành tích là vị trí thứ 5. Cậu lại được Bác Hồ tặng Huy hiệu cao quý lần thứ 2.

Lên cấp III, theo lời động viên của bạn bè khắp mọi miền trên toàn quốc, Nguyễn Ngọc Ký đã lựa chọn ngành Văn. Năm 1966, ông đã nhận được giấy báo nhập học theo ngành Ngữ Văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong 4 năm học Đại học, dù bệnh tật luôn đe dọa đến tính mạng, nhưng Nguyễn Ngọc Ký vẫn miệt mài đèn sách.