Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Đạo Đức 4 > Bài 5: Tiết kiệm thời giờ (trang 15 Đạo đức 4)

Bài 5: Tiết kiệm thời giờ (trang 15 Đạo đức 4)

Câu 1 trang 15 Đạo Đức 4: Mi-chi-a có thói quen dùng thời giờ như thế nào?

Trả lời:

- Mỗi khi có người gọi Mi-chi-a làm một việc nào đó, lần nào bạn ấy cũng trả lời: “Một phút nữa! ” và không biết quý trọng thời gian.

Câu 2 trang 15 Đạo Đức 4: Chuyện gì đã xảy ra với Mi-chi-a trong cuộc thi trượt tuyết?

Trả lời:

- Mi-chi-a đã thua bạn Vich-to, chỉ đoạt giải nhì và về nhà với vẻ mặt rất buồn.

Câu 3 trang 15 Đạo Đức 4: Sau chuyện đó, Mi-chi-a đã hiểu ra điều gì?

Trả lời:

- Mi-chi-a hiểu ra rằng trong cuộc sống hằng ngày con người chỉ cần một phút cũng có thể quyết định kết quả của sự việc.

Bài 1 trang 15 Đạo Đức 4: Em tán thành hay không tán thành việc làm của mỗi bạn nhỏ trong mỗi tình huống dưới đây? Vì sao?

a) Ngồi trong lớp, Hạnh luôn chú ý lắng nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài. Có điều gì chưa hiểu, em tranh thủ hỏi ngay thầy, cô và bạn bè.

b) Sáng nào đến giờ dậy, Nam cũng cố nằm trên giường. Mẹ giục mãi, Nam mới chịu ra khỏi giường đánh răng, rửa mặt.

c) Lâm có thời gian biểu quy định giờ học, giờ chơi, giờ làm việc nhà, … và bạn ấy luôn thực hiện đúng.

d) Khi đi chăn trâu, Thành thường vừa ngồi trên lưng trâu, vừa tranh thủ học bài.

đ) Hiền có thói quen vừa ăn cơm, vừa xem ti vi hoặc vừa đọc truyện.

e) Chiều nào Quang cũng đi chơi bóng đá. Tối về, bạn lại xem ti vi, đến khuya mới lấy sách vở ra để học.

Trả lời:

a) Tán thành.

Thảo làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian học tập và làm bài tập.

b) Không tán thành.

Việc cố nằm trên giường của Nam sẽ rất lãng phí thời giờ và có thể sẽ dẫn đến việc đi học muộn.

c) Tán thành.

Việc có thời gian biểu của Lâm như vậy rất khoa học và tiết kiệm thời gian, Lâm có thể thực hiện được đúng các việc theo đúng nguyên tắc, lối sống, nề nếp sinh hoạt một cách khoa học.

d) Không tán thành.

Thành tiết kiệm thời gian là tốt nhưng không nên làm 2 việc cùng một lúc như thế bởi vì sẽ có thể không kiểm soát được đàn trâu.

đ) Không tán thành.

Hiền không nên làm nhiều việc cùng lúc như vậy vì khả năng bị đau dạ dày là rất cao.

e) Không tán thành.

Quang làm như thế sẽ phải thức khuya và điều đó không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa việc làm bài tập khuya cũng không được tốt vì khi đó đầu óc cũng không minh mẫn.

Bài 2 trang 16 Đạo Đức 4: Theo em, điều gì sẽ xảy ra trong mỗi tình huống sau đây:

a) Học sinh đến phòng thi bị muộn.

b) Hành khách bị muộn giờ tàu chạy, máy bay cất cánh.

c) Người bệnh được đưa tới bệnh viện cấp cứu chậm

Trả lời:

a) Học sinh sẽ không được vào thi hoặc sẽ bị mất khoảng thời gian đến muộn đó.

b) Hành khách sẽ bị lỡ chuyến bay, chuyến tàu và phải mua lại vé khác.

c) Tình trạng người bệnh sẽ xấu hơn.

Bài 3 trang 16 Đạo Đức 4: Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình trao đổi và bày tỏ thái độ về các ý kiến sau (phân vân, tán thành hoặc không tán thành):

a) Thời giờ là thứ mà ai cũng có, chẳng mất tiền mua nên không cần phải tiết kiệm

b) Tiết kiệm thời giờ là học suốt ngày mà không làm việc gì khác.

c) Tiết kiệm thời giờ là tranh thủ làm các việc cùng một lúc.

d) Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ một cách hợp lí, có hiệu quả

Trả lời:

a) Không tán thành.

Thời giờ không mất tiền mua, ai cũng có nhưng để thời gian trôi qua một cách lãng phí sẽ không lấy lại được.

b) Không tán thành.

Việc học suốt ngày sẽ không tốt cho sức khỏe và phát triển của trí não. Chúng ta phải sử dụng thời giờ một cách hợp lí để nghỉ ngơi đan xen việc học.

c) Phân vân

Nếu hiệu suất công việc đạt ở mức ổn định không bị ảnh hưởng thì cần làm nhiều việc cùng một lúc là chấp nhận được. Còn nếu ảnh hưởng tới hiệu suất thì không tốt.

d) Tán thành.

Bài 4 trang 16 Đạo Đức 4: Em đã biết tiết kiệm thời giờ chưa? Hãy trao đổi với bạn bên cạnh một việc cụ thể mà em đã làm để tiết kiệm thời giờ.

Trả lời:

- Em đã lập bảng thời gian biểu sinh hoạt mỗi ngày để thực hiện các việc sao cho hợp lí.

Bài 5 trang 16 Đạo Đức 4: Em hãy viết, vẽ hoặc kể cho các bạn nghe về một tấm gương biết tiết kiệm thời giờ.

Trả lời:

Thời gian quý báu lắm!

Chuyện kể rằng: Sinh thời, Bác Hồ “ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” những thói quan liêu, xa hoa, tham nhũng, lãng phí thời gian và tiền bạc của nhân dân. Những người có điều kiện được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với Bác Hồ đều đã thấy rõ một điều là Bác rất khó chịu khi thấy các cán bộ làm việc không đúng giờ.

Năm 1945, mở đầu bài phát biểu chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người đã thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời đến đây nói 8h bắt đầu, bây giờ 8h10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em cần phải làm việc cho đúng giờ vì thời gian rất quý báu! ”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, một đồng chí cán bộ cấp tướng tới làm việc với Bác muộn mất 15 phút. Tất nhiên là đồng chí đó có lý do là suối lũ, mưa to, ngựa không qua được. Thế nhưng, Bác vẫn nhẹ nhàng bảo:

Chú làm tướng mà đến muộn 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hợp đồng đi sai bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ những phương án nên chú đã không giành lại được chủ động.

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ tới để bắt đầu cuộc họp. Lúc đồng chí này xuất hiện, Bác hỏi:

- Chú đến chậm mấy phút?

- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

- Chú tính thế chưa đúng. 10 phút của chú phải nhân với 500 người ngồi đợi ở đây!

Đồng chí cán bộ này cảm thấy rất ái ngại, từ đó luôn đến đúng giờ.

Bài 6 trang 16 Đạo Đức 4: Em hãy lập thời gian biểu và trao đổi với các bạn trong nhóm về thời gian biểu của mình.

Trả lời:

5: 00 - Dậy tập thể dục.

6: 00 - Vệ sinh cá nhân

6: 10 - Ăn sáng

6: 30 - Đi học

7: 00 đến 11: 00 - Học buổi sáng

11: 10 - Ăn trưa

12: 00 - Ngủ trưa

14: 00 - Dậy đi học buổi chiều

16: 00 - Đi đá bóng

18: 00 - Về nhà vệ sinh cá nhân

18: 30 - Ăn tối

19: 00 - Rửa bát

19: 30 - Học bài

21: 00 - Nghỉ xem ti vi

22: 00 - Soạn lại bài vở

23: 00 - Đi ngủ.