Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Khoa học 5 > Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại - trang 38 BT Khoa học 5

Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại - trang 38 BT Khoa học 5

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 18 trang 38:

- Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại?

- Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Giải đáp:

- Một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại như:

+ Đi một mình ở nơi vắng vẻ, tối tăm.

+ Ở trong phòng kín một mình với người lạ.

+ Cho người lạ vào nhà khi chỉ có một mình

+ Đi nhờ xe của người lạ.

- Để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại: Chúng ta không được đi một mình vào những nơi tối tăm, vắng vẻ. Không để người lạ tiếp cận khi chỉ có một mình, tuyệt đối không nhận quà, tiền, sự giúp đỡ của người khác mà không rõ lí do.

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 18 trang 39:

- Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần làm gì?

- Hãy liệt kê danh sách những người mà khi cần bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự?

Giải đáp:

- Trong trường hợp bị xâm hại ta phải hô thật to, bỏ chạy đến khu vực đông người để có thể nhận được sự giúp đỡ. Phải báo ngay cho người lớn, những người có thẩm quyền và khả năng giải quyết.

- Những người bạn có thể tin cậy chia sẻ, tâm sự đầu tiên thường là những người thân trong gia đình (bố, mẹ, ông, bà, …) sau đó đến thầy cô và bạn bè.