Trang chủ > Lớp 3 > Văn mẫu lớp 3 > Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn từ tả về cây phượng vĩ

Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn từ tả về cây phượng vĩ

Mỗi độ hè về, cây phượng vỹ trường em lại khoác một chiếc áo màu đỏ rực. Gốc phượng sần sùi, chắc khỏe. Thân cây cao, vững chãi nâng đỡ rất nhiều những cành lớn, cành nhỏ. Tán lá phượng xanh tươi, khẽ xô vào nhau tạo nên những tiếng lao xao, rì rào trong gió. Em thích nhất là những chùm hoa phượng đỏ thắm như màu cờ Tổ quốc. Cánh phượng mềm mịn, óng ánh dưới nắng hè. Chúng em thường xuyên chơi đùa thỏa thích dưới tán cây. Cứ mỗi mùa phượng nở là báo hiệu mùa hè đến và chúng em có được những kỳ nghỉ hè thú vị.