Trang chủ > Lớp 3 > Văn mẫu lớp 3 > Tập làm văn: Viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hóa để tả vườn cây

Tập làm văn: Viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hóa để tả vườn cây

Vườn cây nhà bà ngoại em lúc nào cũng tươi xanh, um tùm. Các tầng lá đan xen nhau như những người anh em thân thiết. Đặc biệt, ngay cổng vào bà trồng hai hàng cau cao vút, phấp phới luôn đùa vui theo gió. Đi sâu vào trong là những cây cam cành lá xum xuê. Mấy chùm cam vàng óng cứ lắc lư dưới nắng. Cây xoài cao lớn xòe những cánh tay khổng lồ ra khắp phía để tỏa bóng mát cho chúng em mỗi chiều hè nắng gắt. Khi chị gió ngang qua, vòm lá khẽ xô vào nhau như ca những bản nhạc rì rào.