Trang chủ > Lớp 3 > Văn mẫu lớp 3 > Tập làm văn: Viết một bức thư cho người bạn ở xa

Tập làm văn: Viết một bức thư cho người bạn ở xa

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2018

Hải Đăng thân mến!

Tớ đã rất mừng khi nhận được thư của cậu và biết cậu vẫn khỏe và học tập tốt. Nhưng vì bận quá nên hôm nay tớ mới viết thư hồi âm cậu được. Tớ sẽ kể cho cậu nghe tình hình học tập của tớ nhé!

Dạo này, lớp tớ đang ôn thi học kì II nên tớ phải làm khá nhiều bài tập. Mấy bài toán rút về đơn vị khó quá cậu nhỉ? Tớ hay bị nhầm dạng bài ngược lắm. Tớ lại rất thích học môn Tiếng Việt nhé. Nhất là mấy câu chuyện ở bài tập đọc, tớ thấy rất hay. À, tháng ba vừa rồi, trường tớ tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp. Tớ đã may mắn giành được giải Nhì đấy. Lên lớp 4, tớ nhất định sẽ giành giải Nhất mới được.

Bây giờ ở ngoài Bắc, trời đã dần xuất hiện những cơn mưa rào rồi cậu ạ. Tớ hi vọng mùa mưa này không còn nhiều trận lũ như năm ngoái để miền Trung của cậu sẽ an vui làm ăn và học tập. Chúng mình cùng cố gắng học tập để nhanh chóng thực hiện ước mơ nhé.

Tuy thư cũng chưa dài nhưng tớ xin dừng bút tại đây. Tớ luôn mong nhận được hồi âm của cậu và mong một ngày sớm nhất sẽ được gặp cậu. Chúc cậu luôn mạnh khỏe và học giỏi nhé!

Bạn phương xa,

Thanh Thảo.