Trang chủ > Lớp 3 > Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 > Bài 37: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) - trang 70 Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 37: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) - trang 70 Tự nhiên và Xã hội 3

Câu hỏi trang 70 Tự nhiên và Xã hội 3:

Em hãy nói và nêu lên nhận xét về những gì em thấy trong hình.

Bài 37: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) ảnh 1

Giải đáp:

- Hình 1: Gia súc như trâu, lợn, chó đang được thả rông và phóng uế bừa bãi rất mất vệ sinh.

- Hình 2: Một bạn nhỏ đang đi tiểu vào gốc cây ngoài đường.

Câu hỏi trang 70:

- Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi.

Giải đáp:

- Việc người và gia súc phóng uế bừa bãi làm mất vệ sinh cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường do chúng có nhiều mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh.

Câu hỏi trang 71:

Em hãy chỉ và nói tên từng loại nhà tiêu (nhà cầu) có trong hình.

Giải đáp:

a) Nhà tiêu tự hoại ngồi bệt.

b) Nhà tiêu tự hoại ngồi xổm.

c) Nhà tiêu hai ngăn.

Câu hỏi trang 71:

- Ở địa phương em, thường sử dụng loại nhà tiêu nào?

- Em và những người trong gia đình phải làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ?

Giải đáp:

- Ở địa phương em thường sử dụng nhà tiêu tự hoại.

- Khi đi vệ sinh xong chúng ta cần phải giội nước nhà tiêu sạch sẽ, rửa tay sau khi đi vệ sinh. Nhà tiêu phải ngăn nắp và xây dựng nơi thoáng mát, có quạt thông không khí.