Trang chủ > Lớp 3 > Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 > Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - trang 51 Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - trang 51 Tự nhiên và Xã hội 3

Câu hỏi trang 51 Tự nhiên và Xã hội 3:

- Các bạn trong hình đang chơi những trò chơi gì?

- Những trò chơi nào dễ gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác?

Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm ảnh 1

Giải đáp:

- Các bạn đang chơi: nhảy dây, ô ăn quan, đá cầu, đuổi bắt, đá bóng, băn bi, đọc sách, nhảy, ...

- Đá bóng, đuổi bắt dễ gây nguy hiểm cho người khác.

Câu hỏi trang 51:

- Khi ở trường, bạn nên chơi và không nên chơi những trò chơi gì? Vì sao?

- Bạn sẽ làm gì khi thấy bạn khác chơi những trò chơi nguy hiểm?

Giải đáp:

- Khi ở trường, bạn không nên chơi những trò chơi chạy nhảy, dễ va chạm do sân trường là của chung. Việc bạn chơi những trò chơi đó dễ bị va chạm với mọi người xung quanh.

- Em sẽ khuyên các bạn không nên chơi những trò chơi đó, để khi khác chơi.