Trang chủ > Lớp 3 > Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 > Bài 33: An toàn khi đi xe đạp - trang 64 Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 33: An toàn khi đi xe đạp - trang 64 Tự nhiên và Xã hội 3

Câu hỏi trang 64 Tự nhiên và Xã hội 3:

- Chỉ và nói người nào đi đúng, người nào đi sai luật giao thông trong các hình dưới đây:

Bài 33: An toàn khi đi xe đạp ảnh 1

Giải đáp:

- Hình 1: Một bạn học sinh áo trắng đeo ba lô đang đi qua đường, một bác áo xanh đang đi xe đạp băng qua đường lúc đèn đỏ là đi sai luật giao thông. Còn lại mọi người đều đi đúng.

- Hình 2: Chú áo xanh đang đi sai luật vào đường 1 chiều.

- Hình 3: Bạn áo hồng đang đi xe đạp lấn sang phần đường của chiều ngược lại.

- Hình 4: Các bạn học sinh đang đạp xe trên vỉa hè.

- Hình 5: Bạn áo trắng đang mang vác chở đồ cồng kềnh.

- Hình 6: Các bạn đi đúng luật.

- Hình 7: Các bạn đèo 3, thả tay lái khi đạp xe.

Câu hỏi trang 65:

Theo em, người đi xe đạp phải đi như thế nào cho đúng luật giao thông?

Giải đáp:

- Theo em: khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đường dành cho xe đạp, không đi vào đường ngược chiều.