Trang chủ > Lớp 3 > Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 > Bài 32: Làng quê và đô thị - trang 62 Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 32: Làng quê và đô thị - trang 62 Tự nhiên và Xã hội 3

Câu hỏi trang 62 Tự nhiên và Xã hội 3:

Em hãy nêu sự khác biệt giữa làng quê và đô thị về:

- Phong cảnh, nhà cửa;

- Hoạt động sinh sống chủ yếu của nhân dân;

- Đường xá, hoạt động giao thông.

Bài 32: Làng quê và đô thị ảnh 1

Giải đáp:

Làng quê Đô thị
Phong cảnh Ít nhà cửa, có nhiều vườn cây, chuồng trại. Nhiều nhà cửa, nhà cao tầng, siêu thị, trung tâm thương mại giải trí
Hoạt động sinh sống Các làng nghề thủ công, nghề nông nghiệp trồng trọ và chăn nuôi Đi làm trong các công sở, nhà máy, nhà hàng
Hoạt động giao thông Đường làng nhỏ, ít người và xe cộ qua lại Có nhiều người và xe cộ qua lại