Trang chủ > Lớp 3 > Giải Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 > Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - trang 36 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - trang 36 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

Câu 1 (trang 36 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Câu hỏi: Quan sát hình vẽ trang 50,51 trong sách giáo khoa và viết vào chỗ chấm trong bảng sau:

Giải đáp:

Trò chơi an toàn Tác dụng
Đá cầu Tinh thần thư giãn, cơ thể khỏe mạnh
Nhảy dây Tinh thần thư giãn, cơ thể khỏe mạnh
Đọc sách Thư giãn, thoải mái
Trò chơi dễ gây nguy hiểm Hậu quả có thể xảy ra
Đá bóng Đá vào người xung quanh
Đuổi bắt Va chạm vào mọi người xung quanh

Câu 2 (trang 37):

Câu hỏi: Khi ở trường, chúng ta chơi và không nên chơi những trò chơi?

Giải đáp:

a) Khi ở trường chúng ta nên chơi:

- Những trò chơi có tính chất nhẹ nhàng thoải mái do sân trường là sân chơi chung của tất cả mọi người. Hơn nữa giờ ra chơi có hạn nên chúng ta không thể thoải mái nhất có thể: đá cầu, đọc sách, nhảy dây, …

b) Không nên chơi:

- Những trò chơi có tính hoạt động mạnh, dễ va chạm và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh: đuổi bắt, đá bóng, …

Câu 3 (trang 37):

Câu hỏi: Đánh dấu X vào (.. .) trước câu trả lời phù hợp với ý kiến của bạn.

* Bạn sẽ làm gì khi thấy bạn khác chơi những trò chơi nguy hiểm?

Giải đáp:

(.. .) Không làm gì

(.. .) Cùng tham gia chơi trò chơi đó

(X) Báo cho thầy, cô giáo hoặc người lớn biết

(X) Khuyên bạn không nên chơi trò chơi đó